cuhiep
24-08-2007, 08:15 AM
Sau hàng thập kỷ dẫn đầu không đối thủ trong thị trường máy ảnh phim 35mm chuyên nghiệp, tới kỷ nguyên kỹ thuật số, Nikon đã không còn ở vị trí được ưa chuộng nhất nữa. Canon đã thống trị thị trường máy chuyên nghiệp, đặc biệt là nhiếp ảnh báo chí, thậm chí còn xỏ mũi Nikon trong chiến dịch quảng cáo gần đây cho chiến thắng của mình.
Thế nhưng bây giờ hai công ty này lại vào trận chiến mới. Hôm qua Nikon đã trình làng hai mẫu máy ảnh ngõ hầu giành lại vị trí xưa kia. Và mới thứ Hai tuần này, Canon đã đưa ra chiếc máy ảnh mới với chip cảm quang lên tới 21megapixel, hơn gấp đôi các máy dSLR thông thường khác.
http://graphics8.nytimes.com/images/2007/08/22/technology/23nikon.L.jpg
“Đây luôn là lĩnh vực rất cạnh tranh, nhưng kỹ thuật số đã đẩy nó lên một mức độ cao hơn nữa” đó là nhận định của David C. Lee, phó chủ tịch cao cấp của Nikon USA.
Trước đây Nikon đã thua kém Canon trong việc sản xuất ra những chiếc máy ảnh số có chip cảm quang bằng kích thước phim 35mm. Chip kích thước nhỏ làm cho việc chụp góc rộng khó khăn hơn. Canon đã chứng minh qua 2 model có chip cỡ 35mm rằng chúng cho chất lượng hình đẹp hơn đặc biệt khi thiếu sáng.
Chiếc D3 là chiếc đầu tiên của Nikon có kích thước chip bằng phim 35. Cũng có thể gọi vậy vì một chiều của chip chỉ hụt có 0.1 mm. Chip này có 12,7 megapixel, cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng độ nhạy sáng của nó mới thực sự kinh khủng. Mức thiết lập nhạy sáng tối đa ISO là 25.600, tức là gấp 64 lần độ nhạy của phim tốc độ cao (độ nhạy cao).
Không giống như các máy Canon chip lớn, chiếc D3 lại nhắm vào đối tượng phóng viên báo chí và có thể chụp liên tiếp 9 hình / giây.
Thực tế là Canon đã công bố chiếc siêu phân giải mới EOS 1DS Mark III, với chip lớn 35mm là nhắm vào các nhiếp ảnh gia đã từng sử dụng máy ảnh phim khổ lớn như chiếc Hasselblad.
http://graphics8.nytimes.com/images/2007/08/22/technology/23canon.L.jpg
Mr. Lee cho rằng khẩu vị của các nhiếp ảnh gia có ảnh hưởng tới lựa chọn của người tiêu dùng nói chung. Với người chuyên nghiệp, giá cả chỉ là thứ yếu, giúp đạt lợi nhuận cao từ các model này. Chiếc Nikon D3 sẽ được bán với giá $5.000, và chiếc Canon Mark III sẽ có giá $8.000; cả 2 chiếc đều ra thị trường vào tháng 11, chỉ có thân máy, không bán kèm ống kính.
Dĩ nhiên công nghệ của nhưng chiếc máy ảnh cao cấp cũng sẽ được đưa dần vào dòng thấp cấp hơn. Cả Nikon và Canon cũng đều đưa ra các model cho giới bình dân hơn ngắm nghía. Chiếc Nikon D300 với giá $1,800 có hầu hết các tính năng của D3 và dĩ nhiên là chip nhỏ hơn. Còn chiếc Canon EOS 40D cũng vậy, chip nhỏ hơn, thua Nikon D300 một vài tính năng và giá cũng hữu nghị hơn: $1,300.
Nhật Thanh dịch từ NYTIMES
Nguồn: Tinhte.com (http://www.tinhte.com/cong-nghe/home/1516/)
Thế nhưng bây giờ hai công ty này lại vào trận chiến mới. Hôm qua Nikon đã trình làng hai mẫu máy ảnh ngõ hầu giành lại vị trí xưa kia. Và mới thứ Hai tuần này, Canon đã đưa ra chiếc máy ảnh mới với chip cảm quang lên tới 21megapixel, hơn gấp đôi các máy dSLR thông thường khác.
http://graphics8.nytimes.com/images/2007/08/22/technology/23nikon.L.jpg
“Đây luôn là lĩnh vực rất cạnh tranh, nhưng kỹ thuật số đã đẩy nó lên một mức độ cao hơn nữa” đó là nhận định của David C. Lee, phó chủ tịch cao cấp của Nikon USA.
Trước đây Nikon đã thua kém Canon trong việc sản xuất ra những chiếc máy ảnh số có chip cảm quang bằng kích thước phim 35mm. Chip kích thước nhỏ làm cho việc chụp góc rộng khó khăn hơn. Canon đã chứng minh qua 2 model có chip cỡ 35mm rằng chúng cho chất lượng hình đẹp hơn đặc biệt khi thiếu sáng.
Chiếc D3 là chiếc đầu tiên của Nikon có kích thước chip bằng phim 35. Cũng có thể gọi vậy vì một chiều của chip chỉ hụt có 0.1 mm. Chip này có 12,7 megapixel, cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng độ nhạy sáng của nó mới thực sự kinh khủng. Mức thiết lập nhạy sáng tối đa ISO là 25.600, tức là gấp 64 lần độ nhạy của phim tốc độ cao (độ nhạy cao).
Không giống như các máy Canon chip lớn, chiếc D3 lại nhắm vào đối tượng phóng viên báo chí và có thể chụp liên tiếp 9 hình / giây.
Thực tế là Canon đã công bố chiếc siêu phân giải mới EOS 1DS Mark III, với chip lớn 35mm là nhắm vào các nhiếp ảnh gia đã từng sử dụng máy ảnh phim khổ lớn như chiếc Hasselblad.
http://graphics8.nytimes.com/images/2007/08/22/technology/23canon.L.jpg
Mr. Lee cho rằng khẩu vị của các nhiếp ảnh gia có ảnh hưởng tới lựa chọn của người tiêu dùng nói chung. Với người chuyên nghiệp, giá cả chỉ là thứ yếu, giúp đạt lợi nhuận cao từ các model này. Chiếc Nikon D3 sẽ được bán với giá $5.000, và chiếc Canon Mark III sẽ có giá $8.000; cả 2 chiếc đều ra thị trường vào tháng 11, chỉ có thân máy, không bán kèm ống kính.
Dĩ nhiên công nghệ của nhưng chiếc máy ảnh cao cấp cũng sẽ được đưa dần vào dòng thấp cấp hơn. Cả Nikon và Canon cũng đều đưa ra các model cho giới bình dân hơn ngắm nghía. Chiếc Nikon D300 với giá $1,800 có hầu hết các tính năng của D3 và dĩ nhiên là chip nhỏ hơn. Còn chiếc Canon EOS 40D cũng vậy, chip nhỏ hơn, thua Nikon D300 một vài tính năng và giá cũng hữu nghị hơn: $1,300.
Nhật Thanh dịch từ NYTIMES
Nguồn: Tinhte.com (http://www.tinhte.com/cong-nghe/home/1516/)