PDA

View Full Version : Xử lý ảnh bằng Photoshop Touch trên iDevice



onceclick
05-04-2012, 09:55 AM
Kỹ thuật xử lý ảnh bằng Photoshop Touch

Xin BQT 1 topic dành cho người dùng sản phẩm Apple. Định viết tài liệu về xử lý ảnh bằng iDevice nhưng thấy sắp xếp theo tuần tự lâu quá, nên đành viết theo kiểu mì ăn liền. Phần mềm giới thiệu đầu tiên là Photoshop Touch. Mỗi ngày sẽ cố gắng cập nhật ít nhất 1 kỹ thuật. ACE cứ ném đá (lựu đạn cũng được) để bài viết được hoàn chỉnh hơn.

1. Tách nền

Qua bài này các bạn biết cách tách nền, ghép nền mới, crop ảnh, hiểu thêm về lớp (Layer)
Tặng ace 2 tấm hình dùng để thực hành nếu cần:


http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/f654c4a6.jpg

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/027c807f.jpg

B1. Tạo file mới từ ảnh trong Camera Roll
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/32dbf363.jpg

B2: Chọn hình cần tách nền trong Camera Roll
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/1db22e93.jpg
B3: Chọn công cụ Scribble Selection, nhớ bấm đè vào các nút Magic Wand (màu trắng) như hình bên dưới để hiện ra các nút khác.
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/def58aac.jpg

B4: Công cụ Scribble có yêu cầu chúng ta vẽ vùng giữ lại (Keep), và vùng loại bỏ (Remove). Chọn nút Keep sau đó vẽ xung quanh phần muốn giữ lại (không cần tỉ mĩ).
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/9b534393.jpg

B5: Chọn nút Remove, và vẽ quanh vùng bao ngoài phần cần giữ lại (không cần chính xác). PS Touch sẽ tự động tạo ra vùng chọn. Tùy vào độ tương phản giữa phần cần tách ra so với nền mà vùng chọn chính xác hay không.
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/85574ee5.jpg

B6: Giả xử vùng chọn không chính xác, ta chọn công cụ Refine Edge để làm chính xác vùng chọn.
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/7aa1ac32.jpg

B7: Vẽ 1 vùng xung quanh vùng muốn tách nền
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/b880c331.jpg

PS Touch tự động sinh lại vùng chọn hợp lý hơn
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/948999c5.jpg

B8: Để ảnh tách ra được mượt hơn (smooth), ta định nghĩa lại vùng biên bằng công cụ Feather
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/b58964f7.jpg


B9: Tùy vào độ phân giải ảnh ta chọn giá trị feather phù hợp. Với ảnh chụp từ camera lấy từ 5-20, ảnh từ internet lây từ 1-3. Cứ chọn và thử nghiệm. Cần thì bấm nút Undo ngay góc trái trên màn hình để quay về bước trước đó.
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/6969d797.jpg

B10: Chọn Extract để tách nền
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/4a57863d.jpg

Ảnh sau khi tách
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/1da8709b.jpg

Bỏ vùng chọn bằng công cụ Deselect
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/897e6a22.jpg

B11: Ta bố cục lại tấm ảnh bằng công cụ Crop cho vừa với đối tượng sau khi tách ra
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/829ef216.jpg

B12: Di chuyển các góc để bố cục lại tấm ảnh
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/f0e014b3.jpg

B13: Sau khi Crop ảnh, ta có thể thêm nền mới bằng cách thêm Layer từ Camera Roll
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/70f2b9d4.jpg

Chọn hình nền cần thêm
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/7d5ffd2f.jpg

B15: Di chuyển các góc để hình nền nằm vừa với ảnh hiện tại
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/1639f698.jpg

B16: Di chuyển thứ tự các Layer bằng cách bầm đè và kéo Layer đến vị trí phù hợp. Nếu đối tượng tách ra vẫn còn các phần thừa từ ảnh cũ, có thể dùng công cụ Eraser để xóa.
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/db7da373.jpg

Như vậy bạn đã có được tấm ảnh được thay ảnh nền. Enjoy

Bắt đầu loạt bài viết liên quan đến ứng dụng...mỗi ngày 1 bài viết để ace thực hành....Tất cả bài viết đều được biên soạn và đưa lên bằng iDevice...ACE nào quan tâm và thực hành, có thể "nộp" sản phẩm cuối của mình vào đây để mọi người cũng "chém"..

chowchow
05-04-2012, 03:43 PM
bài viết hay quá, mới cài lên con Tab 10.1, bác viết tiếp thêm vài tut nữa cho em học với

boycoldface90
05-04-2012, 05:31 PM
ọc, thế này lại phải trích tiền mua the new ipad rồi :((

onceclick
06-04-2012, 10:34 PM
2. Tăng sáng cho ảnh

Đa số ảnh sau khi chụp đều cần nâng sáng. Nếu bạn hay dùng chế độ auto của máy thì điều này đúng tới 90%. Đơn giản, chỉ vì ảnh thiếu sáng dễ chỉnh hơn ảnh dư sáng. Ảnh dư sáng thường bị mất nét và khó phục hồi, vì vậy nhà sản xuất bao giờ cũng để chế độ auto hơi thiếu sáng 1 chút. Người chụp chuyên nghiệp cũng thường chỉnh máy để tấm ảnh không bị quá sáng.

Với lý do trên, bạn thường xuyên phải dùng kỹ thuật sau. Bạn có thể chọn một trong hai cách:

Cách 1: Dùng curve

Đây là bức ảnh chụp hơi bị thiếu sáng. Mở ra trong PS Touch giống các bước đầu ở kỹ thuật 1.

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/f41c16ad.jpg

Ta chọn Adjustments/Curves

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/d2548974.jpg

Tiếp theo bấm vào điểm giữa và đẩy nó lên phía trên sao cho tấm ảnh đạt độ sáng hợp lý. Nếu điểm này nghiêng về bên trái nó sẽ tăng sáng nhiều ở những phần tối (shadow) trên ảnh, nếu điểm này nghiêng về bên phải nó sẽ tăng thêm sáng ở phần sáng (highlight) trên ảnh. Nếu điểm này ở giữa thì nó nâng sáng đều cả hình.

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/358d74af.jpg

Như vậy chỉ với vài thao tác nhỏ bạn đã có tấm hình với ánh sáng tốt hơn.

Cách 2: Dùng Screen mode

Cũng tấm hình trên, đầu tiên ta thực hiện nhân đôi Lớp ảnh (layer) hiện tại

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/c4d93fad.jpg

Ở layer vừa tạo ra, ta chọn mode là Screen. Bạn sẽ thấy tấm hình sáng đều lên. Ta hiểu Screen Mode như sau, giả sử chúng ta dùng 1 máy chiếu, chiếu lên màn hình 1 tấm ảnh, sau đó ta dùng thêm 1 máy chiếu nữa để chiếu cùng tấm ảnh lên cùng màn hình trên, rõ ràng với sự góp sức của 2 máy chiếu, màn hình sẽ sáng hơn. Ý tưởng Screen Mode là như vậy, điều này giải thích tại sao ảnh sáng lên.

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/66f4f45d.jpg

Nếu tấm ảnh vẫn chưa đủ sáng, ta nhân đôi layer 2, thì tấm ảnh sẽ sáng hơn rất nhiều...(giống dùng 3 máy chiếu)

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/70a0b4cb.jpg

Nếu tấm ảnh bị quá sáng, ta giảm Opacity xuống đến khi ảnh có độ sáng mong muốn. (3 máy chiếu sáng quá nên giảm bớt độ sáng của một máy chiếu.

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/5cd4bb9f.jpg

Vậy là ta đã có tấm ảnh với ánh sáng lý tưởng...qua kỹ thuật này bạn học được cách chỉnh sáng với Curve và hiểu thêm về Screen Mode của Layer.

onceclick
09-04-2012, 10:43 PM
3. Làm ảnh trong và sắc nét hơn

Đa số ảnh chụp ra đều bị phủ lên một lớp mờ. Lớp mờ này ít hay nhiều phụ thuộc vào chất lượng ống kính. Các ống Nano có cấu tạo chống tối đa khúc xạ ánh sáng và hiện tượng loé nên cho ra tấm ảnh có màu sắc trong trẻo và độ tương phản cực tốt. Các ống kính du lịch, ống kính có tiêu cự thay đổi thường cho ra hình không được sắc nét.

Ví lý do đó, đa số ảnh đều được xử lý để làm trong trẻo và sắc nét hơn.

Lấy ví dụ một tấm hình mẫu, nếu nhìn vào ta thấy tấm ảnh này cũng OK rồi, nhưng ta thử làm nó trong và nét hơn xem sao:

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/aa757a17.jpg


B1: Vào Adjustments chọn Shadows/Highlights. Ta sẽ làm trong ảnh bằng tăng độ tương phản giữa phần tối (Dark hoặc Shadow) và phần sáng (Light hoặc Hightlight).

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/3bf5393c.jpg


B2: Tuỳ theo bức ảnh ta sẽ chỉnh thông số khác nhau. Đa số trường hợp chúng ta sẽ giảm giá trị Shadow một tí và tăng giá trị Light một tí để bức ảnh có chiều sâu và trong hơn.

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/4aabfdfe.jpg


B3: Vào Effects chọn Sharpen. Để làm cho ảnh nét hơn

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/dc0f00a9.jpg


B4: Chỉnh thông số shapen phù hợp, có thể phóng to ảnh lên để nhìn cho chính xác, tăng sharpen làm cho ảnh chân thực hơn. Đa số ảnh sau khi xử lý đều được làm sharpen.

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/93504c28.jpg


Qua các bước trên bạn đã có tấm ảnh tốt hơn rất nhiều, hãy so sánh:

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/c6e7d82c.jpg
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/b3931642.jpg

banvatoi213
10-04-2012, 06:36 PM
Oh khoái bác này quá nghen ..... Thanks for share :D

Chung_1_NiemTin
10-04-2012, 10:27 PM
Bài này hay quá bác, tiếp đi bác...

phalevn
11-04-2012, 10:18 AM
quá hay....... thanks

onceclick
11-04-2012, 11:51 PM
4. Blend màu nắng

Phần này yêu cầu các bạn đã biết kỹ thuật 1 và 2.
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng hình đã dùng ở Kỹ thuật 1

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/3d9cfe9e.jpg

Vì hình này hơi tối nên ta sẽ tăng sáng dùng chế độ Screen (xem lại kỹ thuật 2), và nhập 2 layer thành 1 bằng cách thực hiện như hình vẽ

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/e3b006f4.jpg

Dùng Kỹ thuật 1 để tạo được vùng chọn xung quanh đối tượng không muốn bị ảnh hưởng khi Blend màu

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/f180b9ff.jpg

Để đường viền quanh vùng chọn mượt hơn ta tạo Feather tương tự ở kỹ thuật 1

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/589deb4c.jpg

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/8c2dcc1f.jpg

Ta tạo một lớp ảnh mới từ vùng chọn trên

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/58528adf.jpg

Lúc này ta có 2 layer, layer trên chứa phần ảnh ta không muốn bị ảnh hưởng khi blend màu

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/70d2a6b1.jpg

Ta sẽ tạo một lớp mới giũa 2 Layer trên, chuẩn bị blend màu cho layer bên dưới

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/94b49e92.jpg

Ta chọn cách tô màu gradient để vẽ lên Layer vừa tạo

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/f04a795d.jpg

Chọn kiểu tô dạng hình tròn, và vẽ lên vị trí muốn blend

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/2268cfe6.jpg

Bấm biểu tượng khay mực để chỉnh cách tô. Từ hai điểm màu có sẵn, ta có thể tạo thêm các điểm màu mới bằng cách *kéo ra từ điểm màu cũ. Ta có thể thay đổi màu của mỗi điểm bằng cách bấm vào điểm đó. Xoá điểm màu bằng cách kéo nó lên trên.

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/9c89d6de.jpg

Chọn màu phù hợp cho từng điểm

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/7707741c.jpg

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/7ac6d311.jpg

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/1da75c33.jpg

Ta có hình sau khi tô màu

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/b4f38f64.jpg

Nếu màu tô không có độ sáng mong muốn, ta có thể nhân đôi layer màu và dùng chế độ Screen để làm sáng hơn, lần lượt chọn capacity phù hợp cho 2 layer màu.*

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/c8340b1f.jpg

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/246b1a94.jpg

Sau bước này ta đã có được bức ảnh blend màu nắng khá tốt. Tuy nhiên ta sẽ tìm trên google bằng từ khoá "bokeh" để chọn 1 vài hình bokeh làm điểm chói nắng (nên tìm hình có nền tối). Ta tạo layer mới giữa 2 layer màu từ hình bokeh tìm được:

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/d940db34.jpg

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/2222162e.jpg

Canh cho hình Bokeh vừa vặn vị trí ta muốn

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/2dee1f82.jpg


Chọn chế độ screen cho layer Bokeh để loại bỏ phần tối của layer này. Chỉnh lại capacity sao cho nhìn nó hoà trộn vào các layer khác

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/048fff6f.jpg

Ta sẽ làm nhoà layer Bokeh để nhìn hình đẹp hơn

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/0a8975a2.jpg

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/46d7cc8a.jpg

Các bạn so sánh giữa hình gốc và sau khi blend màu nắng. Lưu ý, ở đây chưa hướng dẫn gì về việc chỉnh màu da, mắt, môi...vv cho mẫu, chỉ tập trung blend màu. Muốn thấy rõ hậu cảnh phía sau các bạn để capacity của Layer màu thấp xuống, ở đây hậu cảnh không được đẹp nên mình để capacity cao che luôn...Enjoy..

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/46819e51.jpg
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/0027b245.jpg

phanquocnghi
15-04-2012, 09:52 AM
bài viết hay quá ! thank nhiều !

onceclick
17-04-2012, 08:53 AM
5. Da mịn, má cáo, tóc đen, môi hồng

Ba cái không thể thiếu của phái đẹp. onceclick sẽ chọn tấm hình em gái đang tuổi lớn, mặt hơi mụn 1 tý.

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/ddb09700.jpg

Đầu tiên, sử dụng kỹ thuật 1 để tạo vùng chọn quanh vùng da muốn "Trị mụn"

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/43779155.jpg

Định nghĩa lại vùng biên (feather) cho mượt hơn

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/aeaafade.jpg
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/5a8586fe.jpg

Tạo 2 lớp ảnh mới từ vùng được chọn

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/17377190.jpg
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/fa4218f8.jpg

Tạm ẩn lớp da mặt trên cùng

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/3c87d077.jpg

Xóa mụn toàn khuôn mặt (kể cả mắt, mũi, miệng...vv) bằng Gaussian Blur.

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/8280e384.jpg
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/52e6e849.jpg

Nên nhớ ta đang làm nhòa lớp ảnh 2 (Layer 2)

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/2a103ad1.jpg

Hiện Layer 3 lên, chọn công cụ Eraser để xóa những vùng muốn trị mụn. Chú ý: vị trí nào ta xóa trên layer 3, nó sẽ hiện layer 2 (đã được làm nhòa).

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/57e162b9.jpg
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/c828fde2.jpg

Sau bước này ta có được khuôn mặt đã trị mụn

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/38b0c52b.jpg

Chỉ cần tắt layer 2 ta sẽ thấy da mặt gốc

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/a6623846.jpg

Trước khi xử lý tóc, môi, ta gộp các layer trên thành 1 layer duy nhất để dễ xử lý

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/d99eb620.jpg
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/8eced6aa.jpg

Chọn công cụ Brush ở chế độ Effect

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/4d0cf258.jpg

Đầu tiên ta sẽ làm sáng mũi, gò má, cằm bằng cách chọn hiệu ứng Brightnest/Contrast. Chỉnh thông số phù hợp, sau đó vẽ lên mũi, gò má và cằm

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/5f96c54c.jpg
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/40b2c961.jpg
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/7a8a5e1d.jpg

Tương tự, để làm đen tóc ta dùng hiệu ứng Dodge/Burn, chỉnh thông số phù hợp và vẽ lên tóc

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/443b69a1.jpg
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/2d40290f.jpg

Để làm đậm màu môi, ta có thể vẽ màu hồng trên layer mới, tuy nhiên ở đây ta chỉ cần dùng hiệu ứng Saturation để tăng sắc độ của môi lên. Nhớ chọn thông số phù hợp và vẽ lên vùng môi

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/d403c07f.jpg
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/3781bcb9.jpg

Thử so sánh sơ sơ giữa 2 bức ảnh, ở đây mình làm tạm để viết tài liệu nên không quan tâm đến ánh sáng, màu sắc và các yếu tố khác. Lưu ý có thể dùng kỹ thuật "làm trong ảnh" để làm nét da mặt hơn 1 tý.

http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/da29831b.jpg
http://i1209.photobucket.com/albums/cc392/oncenote/c1780fb9.jpg