PDA

View Full Version : Xin được học kinh nghiệm chụp hình bóng đá



MrBB
26-09-2011, 02:36 PM
Em hiện đang có lens Canon 55-250 và máy Canon 350D. Em hay đi xem bóng đá cùng hội CĐV của em nên thường chụp hình các khoảnh khắc trên sân bóng. Nhưng thường thì giờ thi đấu lại vào tầm chiều tối nên ánh sáng không được tốt lắm. Nếu em để Av chụp thì rất khó lấy nét và hình thường bị out nét, nhòe. Còn nếu để Tv thì hình tối thui thùi lùi. Vậy rất mong các bác chỉ giúp em cách chỉnh khẩu, tốc, ISO, cách lấy nét trong những trường hợp như thế này để có thể bắt được những khoảnh khắc đẹp trên sân cỏ. Em xin cảm ơn nhiều!

nhox_bjn
26-09-2011, 09:00 PM
muốn tạo ảnh có cảm giác động thì cứ 1/250 trở xuống, chụp về đêm, sân bóng (hầu hết sân cỏ nhân tạo) ánh sáng yếu (cái này e đá quài nên biết :emlaugh:) bác cứ đẩy khẩu mở to nhất. Nhưng vấn đề cần quan tâm là :

+ Nếu lens bác chỉ mở hết tới khoảng 3.5-5.6 mà tốc 1/250 để lấy ảnh động thì hình khá tối
+Để bắt khoảng khắc thì tốc trên 1/500 là đẹp
+ISO đêm và thể thao thì nên là 600 trở lên
Nói chung hai trường hợp của bác đều nên xài flash rời, flash cóc c~ khó ok , tốc để theo e nhòe dc mới lạ

Kiến thức e còn lôm côm, mong các bác cứ chém để e thêm kiến thức :emlaugh:

metavana
26-09-2011, 09:35 PM
Hệ thống bạn không có 2 thứ để chụp được thể loại mà bạn muốn
- Hê thống lấy nét nhanh và chính xác, lens có USM
- ISO cao để chụp lúc trời tối.

Nói thẳng là bạn không chụp được đâu.

madi3d8
26-09-2011, 09:39 PM
Với gear của bạn chụp " lưu niệm thì được". Chứ nhìn như giống trên tạp chí thì...

MrBB
26-09-2011, 10:03 PM
Thanks các bác! Vậy là đã tìm ra được nguyên nhân tại sao ảnh luôn xấu xí rồi. Chẹp, vậy là phải đầu tư cho phần cứng thì mới có được tấm ảnh như ý rồi đây.

Gà mờ
26-09-2011, 10:47 PM
Bác dùng Canon nên ko biết ko góp ý với bác, nhưng em chia sẽ Nikon để bác tham khảo:
Hôm em học workshop của bác maycatang có chỉ, về em thực hành Nikon thế này:
1> Set trên máy:
- AF-C
- Vùng lấy nét rộng nhất
- Đưa khóa lấy nét ra ngoài máy, nút chụp lúc này thiết lập thế nào để nhấn xuống là chụp cho dù ko lấy được nét.
2> Khi chụp:
- Hướng máy về phía muốn chụp, nhấn giữ nút AF-lock + AE-lock... khi nào thấy kịch tính (khoảnh khắc thích) thì bấm nút chụp.
Em đã thử chụp buổi giao lưu bóng đá, và về thấy nét 10/10 tấm...

asahinguyen
27-09-2011, 12:02 AM
muốn tạo ảnh có cảm giác động thì cứ 1/250 trở xuống, chụp về đêm, sân bóng (hầu hết sân cỏ nhân tạo) ánh sáng yếu (cái này e đá quài nên biết :emlaugh:) bác cứ đẩy khẩu mở to nhất. Nhưng vấn đề cần quan tâm là :

....................
Nói chung hai trường hợp của bác đều nên xài flash rời, flash cóc c~ khó ok , tốc để theo e nhòe dc mới lạ

Kiến thức e còn lôm côm, mong các bác cứ chém để e thêm kiến thức :emlaugh:

Công nhận kiến thức bạn lôm côm thiệt. Chém vậy không biết được chưa?

vagabond1410
27-09-2011, 12:53 AM
@chủ threat: Để chụp được hình thể thao đẹp thì chi phí cho nó cao lắm bác ah (có bác PV của VN mình thôi mà đeo trên lưng đi tác nghiệp khoảng 60k obama), (lens khẩu lớn, máy khử nhiễu ở ISO cao và tốc độ chụp liên tiếp cao + số ảnh chụp liên tiếp được nhiều). Khi bạn chụp hình thể thao thì trong hầu hết các trường hợp đều trong điều kiện thiếu sáng nên bạn cần có máy chụp được ở ISO cao để đảm bảo tốc độ đủ để có thể bắt cứng chuyển động (ảnh không bị blur), Lens khẩu lớn có IS càng tốt. Nguyên tắc set up khi chụp như sau.
+ Tốc <1/125s (tùy chuyển động của từng môn).
+ Khẩu max
+ Iso nhỏ nhất để đảm bảo được tốc độ yêu cầu.
+ Drive mode: continuous shoot + chế độ lấy net liên tục.
Cách chụp: Lấy bóng đá làm ví dụ ( khi có một cầu thủ nào có bóng mà bạn định chụp thi bắt đầu đưa điểm lấy nét vào nhấn 1/2 nút chụp và giữ nguyên trong suốt quá trình cầu thủ đó di chuyển và mình đưa máy theo thì motor ống kính sẽ chạy liên tục để lấy net (cài này cần USM) và thời điểm bạn thấy thích thì chụp (đó là lý thuyết thôi còn thực tế là các bác đều phải bắn liên thanh rồi về lựa hình thì cơ may có hình đẹp mới cao).
Mình lấy 1 VD để các bác hình dung nhé! Trung bình trong 1 trận phóng đá để có được khoảng gần 10 hình làm bài (không tính mấy báo post cả hình blur tùm lum nhé) thì các bác phóng viên phải xả hàng nghìn phát (~ 3000 shots), trong một trận bóng đá của nước ngoài có nhiều ngôi sao, để đảm bảo không bỏ lỡ khoảnh khắc nào của các ngôi sao thì những tạp chí thể thao lớn họ bố trí cả một đội pv ảnh cho một trận đấu, mỗi PV chỉ chụp một ngôi sao mà thôi.
Điều đó để thấy rằng việc chụp hình thể thao (đúng nghĩa) không phải dành cho tất cả mọi người (việc này để tránh trường hợp các bác mới chơi mà có nhiều tham vọng quá dễ dẫn tới thất vọng), nếu đồ chơi hạn chế thì các bác cứ lựa mấy trận đấu của cty hay cơ quan vào giữa trưa nắng mang máy là bụp là OK, còn chiều và tối thì kiếm cái flash để khi trao giải hay trước trận đầu làm vài shot lưu niệm hoặc săn mấy em chân dài cổ vũ ok hơn.

vagabond1410
27-09-2011, 12:55 AM
Nói chung hai trường hợp của bác đều nên xài flash rời, flash cóc c~ khó ok , tốc để theo e nhòe dc mới lạ

Cái này là chống chỉ định cho hình thể thao bác nhé! không có flash nào có thể đáp ứng được cả.

MrBB
27-09-2011, 06:03 PM
@chủ threat: Để chụp được hình thể thao đẹp thì chi phí cho nó cao lắm bác ah (có bác PV của VN mình thôi mà đeo trên lưng đi tác nghiệp khoảng 60k obama), (lens khẩu lớn, máy khử nhiễu ở ISO cao và tốc độ chụp liên tiếp cao + số ảnh chụp liên tiếp được nhiều). Khi bạn chụp hình thể thao thì trong hầu hết các trường hợp đều trong điều kiện thiếu sáng nên bạn cần có máy chụp được ở ISO cao để đảm bảo tốc độ đủ để có thể bắt cứng chuyển động (ảnh không bị blur), Lens khẩu lớn có IS càng tốt. Nguyên tắc set up khi chụp như sau.
+ Tốc <1/125s (tùy chuyển động của từng môn).
+ Khẩu max
+ Iso nhỏ nhất để đảm bảo được tốc độ yêu cầu.
+ Drive mode: continuous shoot + chế độ lấy net liên tục.
Cách chụp: Lấy bóng đá làm ví dụ ( khi có một cầu thủ nào có bóng mà bạn định chụp thi bắt đầu đưa điểm lấy nét vào nhấn 1/2 nút chụp và giữ nguyên trong suốt quá trình cầu thủ đó di chuyển và mình đưa máy theo thì motor ống kính sẽ chạy liên tục để lấy net (cài này cần USM) và thời điểm bạn thấy thích thì chụp (đó là lý thuyết thôi còn thực tế là các bác đều phải bắn liên thanh rồi về lựa hình thì cơ may có hình đẹp mới cao).
Mình lấy 1 VD để các bác hình dung nhé! Trung bình trong 1 trận phóng đá để có được khoảng gần 10 hình làm bài (không tính mấy báo post cả hình blur tùm lum nhé) thì các bác phóng viên phải xả hàng nghìn phát (~ 3000 shots), trong một trận bóng đá của nước ngoài có nhiều ngôi sao, để đảm bảo không bỏ lỡ khoảnh khắc nào của các ngôi sao thì những tạp chí thể thao lớn họ bố trí cả một đội pv ảnh cho một trận đấu, mỗi PV chỉ chụp một ngôi sao mà thôi.
Điều đó để thấy rằng việc chụp hình thể thao (đúng nghĩa) không phải dành cho tất cả mọi người (việc này để tránh trường hợp các bác mới chơi mà có nhiều tham vọng quá dễ dẫn tới thất vọng), nếu đồ chơi hạn chế thì các bác cứ lựa mấy trận đấu của cty hay cơ quan vào giữa trưa nắng mang máy là bụp là OK, còn chiều và tối thì kiếm cái flash để khi trao giải hay trước trận đầu làm vài shot lưu niệm hoặc săn mấy em chân dài cổ vũ ok hơn.

Thanks các bác nhiều lắm! Đọc chỉ dẫn này em thấy hiểu ra khá nhiều. Thực tế thì em không có kinh nghiệm, toàn set AF point nên hầu như ảnh bị blur, lia ống kính theo chuyển động thì hỏng hết. Thực tế ra thì em biết gear của em bèo bọt nên không dám mơ ước cao xa, chỉ mong sao ảnh rõ nét và nhìn được là cũng tốt lắm rồi. Em sẽ thực hành theo chỉ dẫn của bác. Hy vọng là trong vài ngàn shot thì cũng kiếm ra được vài tấm ưng ý.