PDA

View Full Version : Hỏi hướng dẫn sử dụng máy film cổ Zenit



fiu
28-07-2011, 11:40 PM
Quả là em mới cầm em máy cổ Zenit trên tay, thử thì vẫn còn ngon. Từ xưa đến giờ cũng cũng qua mấy loại máy film cơ rồi nhưng vẫn chưa rõ về em này. Chẳng hạn như máy cơ khác thì vòng tốc và vòng khẩu chỉ có 1. Nhưng ở đây sao em thấy nó nhiều vòng chỉ tốc thể không biết, chưa hiểu các sử dụng ra sao mong các bác đã có kinh nghiệm sử dụng chỉ cho em hoặc cho em xin tài liệu sử dụng với ạ. Thanks các bác nhiều!

condaohailuoi
28-07-2011, 11:44 PM
bác có thể nói rõ nó là con Zenit nào đc ko ạ :-?

fiu
28-07-2011, 11:50 PM
Đây nó đây bác ợ, thân thì giống ảnh này rồi, còn cái ống của nó thì em còn chưa hiểu lắm. Ống máy em nó bé bé thế nào í. Không rõ ngàm bn. Còn vấn đề về thông số trên ống ghi thì ko hiểu khẩu mở tối đa là bao nhiêu vì ghi bằng tiếng Nga. Thấy có đoạn ghi là 50-2 rồi cách trống 1 đoạn lại ghi là 3,5-50. Chưa hiểu lắm!

http://www.rugift.com/images/zenit-et-slr-camera-black.jpg

aeolus
30-07-2011, 10:06 AM
Máy bác là Zenit ET.
- Vòng bên phải máy, gần chỗ lên phim là vòng tốc. Còn vòng bên trái trên chữ ET là để đo sáng. Bác set các giá trị iso, khẩu, tốc tương ứng để đo sáng. E này đo sáng bằng năng lương mặt trời, buổi tối không đo được. Nó đo đúng hay không thì e chưa rõ nhưng thao tác đo sáng phải qua nhiều bước nên e làm biếng, đo sáng quách bằng niềm tin cho xong.
- Lens là M42 ren vặn. E nghĩ lens ghi bằng tiếng gì thì tiếng nhưng cũng phải có số chứ bác. Bác chụp ảnh cái lens lên đi ạ.
- Nói chung bác cứ google là có tất :D

fiu
30-07-2011, 10:13 AM
Ồ cám ơn bác quá, nhờ bác giải thích tiếp các cái núm vặn phía trên máy kia với ạ. Tốc độ màn chập tối đa của nó là 1/500s bác nhỉ. Sao có nhiều núm xoay có ghi chỉ số tốc độ này thể nhỉ. Hướng dẫn giúp em phát :D
Con lens này lấy nét cũng hơi lạ, không có cái gạch giữa ống kính như bọn máy khác, hic! Mà chỉnh ISO như nào bác nhỉ?

aeolus
30-07-2011, 10:57 AM
Tốc tối đa của nó đúng như bác nói là 500
* Giờ e nói đến đo sáng của nó. Tốt nhất là bác mang máy ra ngoài sáng sẽ rất dễ hiểu : Ở đây ta chỉ thao tác trên vòng đo sáng, không thao tác trên vòng chỉnh tốc hay xoay khẩu của lens.
- Vòng xoay ngay tay trái cầm máy của bác : Bác ấn cái nút nhỏ và xoay đĩa trong để chỉnh iso. Ở đây e chỉnh iso 200 theo film ( số 200 nằm ngay vạch trắng nhỏ của đĩa trong )
- Vòng cung trong suốt kế bên có vạch đo sáng. Bác chĩa máy đến vật cần đo sẽ thấy cây kim dịch chuyển. Chủ thể càng sáng thì kim càng dịch về phía vòng xoay, càng tối nó càng dịch về phía hot shoe.
- Bác xoay đĩa ngoài ( có ghi tốc ) sẽ thấy trong vòng cung bên cạnh có vòng tròn dịch chuyển. Bác chỉnh sao cho vòng tròn nằm giữa cây kim. Khi đó sẽ có các cặp giá trị khẩu & tốc tương ứng. VD khẩu 8 ứng tới tốc 125, khẩu 5.6 ứng với tốc 250,...
- Cuối cùng bác sẽ chỉnh tốc trên body & khẩu trên lens tương ứng.
Chính vì lằng nhằng nhiều thao tác nên e nghĩ ít ai đo sáng bằng body. Hơn nữa đã qua thời gian dài nhiều khi đo sáng không còn chính xác.
Chúc bác thành công nhé.

fiu
30-07-2011, 11:05 AM
Em gần như đã hiểu hết, nhưng sao dòng này nó phải phân ra nhiều vòng chỉnh thế nhỉ. Bên phải tay cầm máy có những 2 vòng lận! :D

aeolus
30-07-2011, 11:10 AM
Bác thấy số 0 đến 36 là hiểu ngay mà, đếm frame :D

fiu
30-07-2011, 11:14 AM
Vâng em hiểu rồi bác, chỉ thắc mắc quả máy này nó khác quá thui, mặc dù vậy chưa lắp film vào nên chưa biết nó xoay ra sao.
Thanks bác nhé, em có bộ AE-1 và AE-1p và cả đời trung thành với nó, nay có cái ông mới này chưa hiểu lắm nhưng chưa chắc đã sẽ chụp nhiều với nó :P
Chúc bác sức khỏe :)