PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Những quy tắc đơn giản chụp ảnh bé đẹp



CosteLa
19-07-2011, 02:14 PM
Có một điều không thể phủ nhận rằng trẻ con thì lớn rất nhanh. Chính vì vậy việc lưu giữ lại những giây phút từ lúc trẻ ra đời, chập chững biết đi và đến khi trưởng thành là điều mà hầu hết các bậc phụ huynh đều muốn. Và những bức hình chính là cách mà chúng ta nắm bắt lại những khoảnh khắc qua nhanh đó và giữ gìn chúng mãi mãi.

Một số gợi ý sau đây có thể sẽ hữu ích cho các ông bố bà mẹ lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp của các bé

Một là: Đừng chụp quá xa

Khi chụp các bé, nên nhớ đừng quá tham chụp cảnh mà để góc ảnh quá xa. Việc chụp gần sẽ giúp cho hình thể và gương mặt của bé được nhìn thấy rõ hơn, bạn sẽ nắm bắt được những khoảnh khắc ngộ nghĩnh cũng như cảm xúc đáng yêu của chúng. Ví dụ như chụp cảnh bé tập chạy xe đạp, không nhất thiết bạn phải chụp cả chiếc xe, mà cần thiết nhất là tập trung vào nơi tay lái và gương mặt phấn khích của trẻ khi lần đầu tiên tự mình điều khiển được chiếc xe.
http://www.vapa.org.vn/vie/images/2011/6/be2.jpg

Nếu chụp trẻ chung với người lớn, hãy nhớ đừng để độ chênh chiều cao quá nhiều và cố gắng để hai gương mặt được gần nhau bằng cách để người lớn ngồi xuống hoặc trẻ em đứng lên cao, ngồi trên đùi hoặc được bế lên tay. Và thường thì khi chụp người lớn chung với trẻ em thì người lớn chỉ nên chiếm một phần nhỏ trong bức hình, nhường phần trung tâm bức ảnh cho trẻ.

Hai là, Đừng nói Cười :))

Hãy để chúng thoải mái, tự nhiên biểu lộ bất kỳ trạng thái cảm xúc nào chúng muốn. Thậm chí một cái nhíu mày, chu miệng, khóc mếu hay cười thả ga đều là những nét đẹp riêng của bé mà chúng ta khó có thể bỏ qua. Đặc biệt đừng bắt trẻ đứng nghiêm chỉnh để chụp hình, điều đó sẽ khiến bức hình trông khô cứng. Thay vào đó, bạn hãy chụp bức hình bé đang làm một việc gì đó, như đang vui đùa thoải mái hoặc thậm chí đang có những hành động ngớ ngẩn, điều đó sẽ hay hơn nhiều.
Đối với một số bé thì việc đứng trước máy ảnh là bình thường, nhưng với một số bé rất ngại khi chụp hình. Với những bé này thì bạn cần tập trung sự chú ý của bé, chọc bé cười hoặc làm một hành động gì khiến bé vui vẻ, không biết mình đang bị chụp hình, thì sẽ dễ chụp bé hơn.
http://www.vapa.org.vn/vie/images/2011/6/be3.jpg

Ba là, Quy luật chia ba
http://www.vapa.org.vn/vie/images/2011/6/be4.jpg

Hầu hết các nhiếp ảnh gia dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều hiểu quy luật này khi bắt đầu chụp ảnh và khi chụp trẻ em, quy luật này cũng không phải là ngoại lệ. Chia khung hình làm ba phần theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang. Và những phần quan trọng của bức ảnh như gương mặt của bé phải được đặt tại giao điểm của những đường phân chia này.

Bốn là, Đặt máy ngang tầm mắt của bé

Luôn canh máy ảnh ngang tầm mắt của bé, không nên chụp từ trên xuống hoặc từ dưới lên. Do đặc tính của ảnh là mặt phẳng hai chiều, nên việc từ trên xuống sẽ khiến cho trẻ trông lùn đi, mất cân đối giữa đầu và thân. Còn chụp từ dưới lên sẽ tạo cảm giác bé cao hơn, nhưng cũng khiến hình ảnh bị mất cân đối, và quan trọng hơn là việc chụp không ngang tầm mắt sẽ không phản ánh được hình ảnh cũng như chiều cao thực tế của trẻ.

Năm là, Hậu cảnh

Nên chọn những khung cảnh đơn giản, màu sắc tươi sáng nhưng không quá chói để làm hậu cảnh cho trẻ. Còn ánh sáng thì nên chụp ánh sáng buổi sáng, vì khi ấy, ánh sáng tự nhiên, dịu nhẹ, phù hợp với làn da mịn, trắng hồng của trẻ.
Do trẻ thường không đứng yên một chỗ trong khi chụp hình, nên bạn không thể sử dụng những thiết bị cồng kềnh, lỉnh kỉnh như chân máy vì sẽ rất khó khăn. Cũng chính vì di chuyển nhiều nên bức ảnh chụp trẻ rất dễ bị nhòe, mất nét, nên nếu dùng máy du lịch compact, bạn nên chọn chế độ chụp ảnh em bé, hoặc chụp hình ảnh chuyển động.

Với máy bán tự động, bạn chỉnh về chế độ chụp tốc độ - Ký hiệu Tv. Rồi sử dụng tốc độ chụp nhanh 1/100, 1/200 để bắt đứng hình bé đang chạy nhảy, trong chế độ này bạn có thể được hỗ trợ thêm chế độ canh nét thông minh như của một số dòng máy Canon, Nikon...
Với các loại máy tự động thì có hai chế độ để chụp ảnh bé. Chế độ AI Servo giúp lấy nét dành cho chụp chủ thể đang chuyển động liên tục, máy tự động canh khoảng cách lấy nét và lấy nét đúng vào thời điểm bấm chụp. Trong khi chế độ AI Focus cho phép bạn lấy nét thông minh thụ động, máy lấy nét cho chủ thể tĩnh nhưng khi bé bất ngờ chạy nhảy thì máy chuyển sang AI Servo để lấy nét.

Máy DSLR thì cho phép chỉnh tay Manual. Bạn nên dùng ống kính góc rộng, để khẩu độ mở lớn để lấy chi tiết của chủ thể chính, làm mờ hậu cảnh và tạo cho khuôn ảnh có cảm giác nhẹ nhàng

photohobby
22-07-2011, 09:43 PM
Thanks bác đã chia sẻ thông tin hữu ích cho anh em. Chụp trẻ em khó nhất theo em là không dễ để yêu cầu đứng im hay thể hiện theo ý của mình,do vậy canh để chộp nhanh lấy được khoảnh khắc nào đó là thú vị rồi...