Chất lượng hình ảnh sắc nét không thua kém những máy quay chuyên nghiệp, kèm theo khà năng xử lý hình ảnh tốc độ cao của máy ảnh ống kính rời hay còn gọi là DSLR đã thật sự chinh phục những nhà làm phim cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp.
[b]Làm phim bằng máy ảnh: Tại sao không?
(BCTT) Chất lượng hình ảnh sắc nét không thua kém những máy quay chuyên nghiệp, kèm theo khà năng xử lý hình ảnh tốc độ cao của máy ảnh ống kính rời hay còn gọi là DSLR đã thật sự chinh phục những nhà làm phim cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp.
Từ thế giới…
Sự ra đời của những chiếc máy ảnh DSLR được trang bị khả năng quay video Full HD trong khoảng ba năm trở lại đây đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới làm phim. Những đoạn phim ngắn, video clip được quay bằng những máy ảnh DSRL xuất hiện ngày càng nhiều và đã tạo nên một trào lưu làm phim mới: làm phim bằng máy ảnh.
Vào năm 2009, bộ phim “Đi tìm Sonny” được thực hiện hoàn toàn bằng máy ảnh DSLR, trong đó chiếc máy ảnh Canon 5D Mark II là máy quay chính. Đây được coi là bộ phim đầu tiên sử dụng công nghệ quay phim HD bằng máy ảnh và bộ phim đã mở đầu cho trào lưu này.
Đoạn cuối của series phim truyền hình Mỹ “House” được quay bằng Canon 5D Mark II - Ảnh: Internet
Làm phim bằng máy ảnh đã và đang được quan tâm ngày một nghiêm túc hơn, những nhà làm phim truyền hình, điện ảnh và nhà sản xuất quảng cáo đã bắt đầu mạnh dạn sử dụng công nghệ này vào những sản phẩm của mình. Gần đây nhất, trong một số cảnh quay bộ phim bom tấn “Iron man II” và đoạn cuối của series phim truyền hình “House” của Mỹ được quay bằng chiếc máy ảnh Canon 5D Mark II. Các đoạn quảng cáo xe BMW M3 GT hay máy ảnh Panasonic G2 đều được quay bằng máy ảnh DSLR.T
… đến Việt Nam
Ở Việt Nam, trào lưu quay phim HD bằng máy ảnh DSLR thực sự nóng ở thời điểm năm 2010, khi các video ca nhạc, TVC ra đời với chất lượng hình ảnh rất tốt, đáp ứng được nhu cầu của khán giả.
Trào lưu quay phim HD tuy mới xuất hiện nhưng đã nhanh chóng được giới trẻ Việt Nam đặc biệt yêu thích. Các bạn được mở ra rất nhiều cơ hội để thỏa sức sáng tạo với niềm đam mê làm phim. Thực tế cho thấy, nhiều đoạn clip cùng các đoạn phim ngắn do các bạn trẻ làm có chất lượng tốt cả về mặt nội dung lẫn hình ảnh.
Đánh giá về những ưu điểm nổi bật của trào lưu này, quay phim Đỗ Ngọc Hùng (TPHCM) cho rằng, đây là một công nghệ tốt, chất lượng gần được như phim nhựa. Mọi dòng máy quay trước đây, kể cả betacam cũng không thể địch lại được.
Phía các nhà sản xuất chương trình “S – Việt Nam – Hương vị cuộc sống” thì gọi vui công nghệ này là Red- two, nhằm phân biệt với kĩ thuật quay phim bằng máy quay chuyên dụng thường dùng (Red – one). Nếu sử dụng máy quay phim “khủng” như Red-one thì riêng tiền thuê hai máy trong 40 ngày đã mất khoảng 800 triệu, chưa kể tiền thuê quay phim và nhiều thứ đi kèm. Trong khi đó, làm phim với Red – two chỉ tốn 1/5 chi phí so với Red – one.
Hậu trường thực hiện chương trình S – Việt Nam – Hương vị cuộc sống – Nguồn : Youtube
Đạo diễn Hiếu Trần (VTV2) thì cho rằng làm phim bằng máy ảnh không khác gì làm bằng máy quay chuyên nghiệp. Làm phim bằng máy ảnh lúc này là đón đầu về kỹ thuật phát sóng, trên tinh thần công nghệ và tư liệu. “Đây là một lựa chọn rất hay trong thời thiết bị đắt đỏ” – Anh Hiếu Trần cho biết thêm.
Còn theo nhận định của GĐ Nghệ thuật Vnimation Studio Lê Thế Thắng thì quay phim bằng máy ảnh cho hình ảnh rất tốt, linh hoạt và cơ động bởi nhiều loại ống kính với những góc hết sức đặc biệt mà không phải máy quay phim thông thường nào cũng có thể có được. Hơn nữa, lại phù hợp với mọi điều kiện ánh sáng, rất dễ vận động thao tác trong phạm vi hẹp, chi phí lại chấp nhận được.
Tương lai cho DSLR
Một khi trào lưu tiến xa thì sẽ dẫn tới những hệ quả phía sau, đó là hình thành nên một nền báo chí công dân. Sau đó, những kĩ thuật này sẽ áp dụng trong truyền hình, dần thay thế một phần cho các thiết bị khác để sản xuất các chương trình khám phá, ghi nhanh, phóng sự ngắn…
Một hệ quả cũng không kém phần quan trọng, đó là có thể thực hiện phim “giá rẻ”. Các bộ phim có thể được quay và xử lí bằng các máy ảnh DSLR thay thế cho những loại máy đắt tiền và cồng kềnh. Như vậy, ý tưởng nội dung của phim “giá rẻ” sẽ được coi là chủ chốt, quyết định sự thành công của phim.
Chỉ với chiếc máy quay cầm tay, các bạn trẻ có thể tự mình thực hiện những đoạn phim như ý với chất lượng khá ổn - Ảnh: recmiennam.com
Có thể nói, trào lưu quay phim bằng máy ảnh ra đời đã tạo nên một cơn sốt thú vị dành cho nhiều nhà làm phim không chuyên, đặc biệt là các bạn trẻ. Việt Nam theo kịp trào lưu này cũng là một tín hiệu đáng mừng, hứa hẹn nhiều thước phim sống động, chân thực.
Nhóm TH5
Làm phim bằng máy ảnh: Khởi đầu trào lưu mới
(Dân trí) - Quay phim HD hiện đang là trào lưu trong giới làm phim và nhiếp ảnh. Với lợi thế chất lượng hình ảnh đẹp, xử lý hậu kỳ dễ dàng, những chiếc máy ảnh có tính năng quay phim đã là những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất không chỉ tại Việt Nam.
Sự “xâm lấn” âm thầm
Mầu sắc, ánh sáng, cả những chuyển động của hình ảnh được xử lý ở tốc độ cao đã làm mê mẩn những tay máy chuyên lẫn không chuyên. Phim được quay bằng máy ảnh DSLR, hay còn gọi là máy ảnh ống kính rời thước 35mm, kích thước này giống kích thước phim nhựa, cho hiệu quả hình ảnh rất bất ngờ và ấn tượng.
2 năm trở lại đây, phim quay bằng máy ảnh đang tấn công vào thế giới điện ảnh lẫn truyền hình. Sau bộ phim “The Last 3 Minutes”, một chiếc DSLR đã tiếp tục thể hiện “tài lẻ” quay phim trong bộ phim truyền hình “House” của Mỹ. Đạo diễn Greg Yaitanes đã tiết lộ rằng đoạn cuối của series phim này được quay hoàn toàn bằng một chiếc máy ảnh. Đó chính là Canon 5D Mark II. Các ống kính được đoàn làm phim thực hiện cùng với chiếc máy ảnh full frame của Canon là loại 24-70 mm và 70-200 mm cùng một thẻ nhớ CF dung lượng 18GB cho 22 phút của đoạn phim.
Hầu như những mẫu máy ống kính rời xuất hiện gần đây đều có tính năng quay phim, Olymus có E-5, Panasonic có Lumix GH2 và GF2, còn Sony có A33, A55. Hai “đại gia” chiếm lĩnh thị trường máy ảnh ống kính rời là Canon và Nikon.
Một số cảnh quay bằng máy ảnh DSLR trong chương trình thực tế “S - Việt Nam – Hương vị cuôc sống”.
Tại Việt Nam, trào lưu quay phim HD thực sự nóng ở thời điểm năm 2010, khi các video ca nhạc, spot quảng cáo, TVC ra đời với chất lượng hình ảnh tuyệt đẹp, đã trao thêm cho các nhiếp ảnh gia truyền thống khả năng quay phim trên chính chiếc máy ảnh của mình. GĐ Nghệ thuật Vnimation Studio Lê Thế Thắng nhận định, TVC có hình ảnh rất tốt, linh hoạt và cơ động bởi nhiều loại ống kính với những góc hết sức đặc biệt mà không phải máy quay phim thông thường nào cũng có thể có được. Phù hợp với mọi điều kiện ánh sáng, rất dễ vận động thao tác trong phạm vi hẹp, chi phí lại chấp nhận được. Tuy nhiên, việc phải lấy nét bằng tay đã phần nào đánh mất đi sự tiện lợi, cũng như ảnh hưởng tới tuổi thọ của sensor, vốn được thiết kế để chụp ảnh và khả năng thu âm kém.
Vượt qua những trở ngại đó, một số nhà sản xuất đã sử dụng máy ảnh để quay các thước phim của mình, bởi chất lượng tốt và đem lại cho người xem nhiều xúc cảm. Giám đốc Phía Nam Media Mai Hạnh, người chịu trách nhiệm sản xuất một số tập S - Việt Nam - Hương vị cuộc bằng máy ảnh, cho hay: “Nếu sử dụng máy quay phim “khủng” như Red-one thì riêng tiền thuê 2 máy trong 40 ngày đã mất khoảng 800 triệu, chưa kể tiền thuê quay phim và nhiều thứ đi kèm. Do đó, sử dụng máy ảnh giúp đạt được chất lượng cao mà chi phí hợp lý. Chi phí thiết bị tương đối đủ của một bộ máy ảnh có thể làm phim được chỉ bằng khoảng 1/5 chi phí máy quay Red-one, vì thế chúng tôi gọi nó là Red – two!”
Thông minh
Nhà quay phim Đỗ Ngọc Hùng (TPHCM) cho rằng, đây là một công nghệ tốt, tuy có hơi phức tạp khi sử dụng. Về chất lượng hình ảnh, nếu so sánh giữa Canon 5D mark II và Red-one, ông Hùng đánh giá là một bên tám, một bên mười, rất khó nhận ra, nếu phát trên sóng truyền hình thông thường thì không có gì khác biệt. Hơn nữa, xét về hiệu quả đầu tư thì sử dụng máy ảnh trong làm phim thực sự vượt trội. “Chúng tôi đã thử phóng ra màn chiếu full HD chiều ngang 4m, chất lượng gần được như phim nhựa. Mọi dòng máy quay trước đây, kể cả betacam cũng không thể địch lại được. Cá nhân tôi không biết điều này có ảnh hưởng gì tới công nghệ truyền hình không, nhưng hiện tại giới truyền thông đã thay đổi. Có thể quay trong đêm với nguồn sáng rất yếu mà máy quay thông thường không thực hiện được. Phóng viên chiến trường - nhà quay phim Đỗ Ngọc Hùng chia sẻ.
Đạo diễn Hiếu Trần (VTV2) cho rằng làm phim bằng máy ảnh không khác gì làm bằng máy quay chuyên nghiệp. Làm phim bằng máy ảnh lúc này là đón đầu về kỹ thuật phát sóng, trên tinh thần công nghệ và tư liệu. “Tôi đã từng đi sản xuất với đài TBS của Hàn Quốc, trong điều kiện không thoải mái về tiền bạc, thì thiết bị của họ cũng rất “khôn”. Họ cũng “chế” như mình. Đây là một lựa chọn rất hay trong thời thiết bị đắt đỏ” – Đạo diễn Hiếu Trần nói.
Máy ảnh với các thiết bị phụ trợ hoàn toàn có thể thực hiện được mọi yêu cầu của một máy quay phim chất lượng cao.
Thế Vinh
|
|
|