Mình may mắn được cầm và chụp thử một trong những cái lens tốt và hiếm nhất của Nikon, AF Zoom-Micro Nikkor 70-180mm f/4.5-5.6D ED. Xin được chia sẻ vài tấm chụp được hôm thứ 7.
Trước khi up ảnh, mình xin giới thiệu sơ qua về cái lens khá lạ lẫm này (cóp nhặt trên web và cảm nhận cá nhân sau vài ngày ôm nó). Ấn tượng đầu tiên khi mới cầm vào là toàn thân kim loại nhám rất chắc chắn và mạnh mẽ, lớp coat ánh xanh hút hồn những người ưa săm soi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù là một Micro internal zoom lens và build bằng kim loại nhưng nó có thiết kế khá gọn và trọng lượng vừa phải. Filter 62mm, dài 175mm, đường kính ngoài 75mm, nặng 990g. Mặt dù khá gọn nhưng Nikon cũng kỹ càng thiết kế Collar ring rất chắc chắn cho cái lens này.
Thêm một vài thông số cho những ai lười tham khảo:
- Số lá khẩu: 9 lá (khoái rồi)
- Cấu tạo quang học: 18 elements/ 14 groups/ ED element (nhiều thế không biết!)
- Khoảng lấy nét gần nhất: 37cm
- Tỉ lệ phóng đại 1:1.32 @180mm và 1:3.20 @70mm
- Hood bằng nhựa, kiểu ngàm gài bayonet rất tiện
Thông tin cuối cùng là Nikon chỉ chế tạo giới hạn 20.000 ống từ 1997 đến năm 2004 (cũng nhiều phết ấy chứ, sao Việt Nam hiếm thế nhỉ?!)
Mượn tạm một tấm chân dung em nó của chú Ken để các bác chiêm ngưỡng đỡ ức chế hehehe...
Sản phẩm từ chiếc lens này đây ạ, chụp với D300s. Rất tiếc là mình chỉ chụp vài bông hoa mà không có điều kiện chụp macro xem thế nào. Phần lớn hình phải crop rất sâu vì khoảng cách các hoa sen khá xa với vị trí chụp. Cảm nhận cá nhân là lens cực nét, render màu rất đẹp và ngọt ngào, bokeh dễ chịu, AF không thật sự nhanh nhưng cực kỳ chính xác, đã gật đầu là trúng phóc (khoái!)
#1:
#2:
#3: