Đời người bắt đầu bằng tuổi trẻ, một ngày bắt bằng buổi sáng sớm, mà sáng sớm thì không gì bằng 1 tách café thơm ngạt ngào và tỉnh cả ngũ phải không các bạn.
Muốn có café thì phải có hạt café, mà muốn có hạt café thì phải có cây café, mà muốn có cây café thì phải có hạt café giống. Loay hoay hoài sẽ sa và chuyện quả trứng và con gà, nên qtnest đi thẳng vào vấn đề luôn.
Cafe có 2 cách nhân giống:
1. Nhân giống hữu tính: Tức là cây café con được sinh sản từ hạt cafe, thông thường cách nhân giống hữu tính sẽ cho ra đời các cây con thừa hưởng trọn vẹn các và đầy đủ đặc tính di truyền từ cây mẹ. nhân giống hữu tính đơn giản nhưng không cho cây con thừa hưởng các gien trội so với phương pháp nhân giống vô tính.
2. Nhân giống vô tính là phương pháp nhân giống có chọn lọc, cấy ghép để tạo ra thế hệ lai F1 thừa hưởng các đặt tính nổi trội gien của cả cây bố và cây mẹ.
Café thường được nhân giống bằng nhiều phương pháp như: Giâm cành, ghép thân (cành) và nuôi cấy mô.
Về nhân giống hữu tính ta đã biết nhiều rồi nên qtnest không cần nói thêm.
Riêng về nhân gống vô tính qtnest có dịp thăm quan cùng với Nescafe nên có vài hình ảnh chia sẻ.