ĐĂNG NHẬP | ĐĂNG KÝ
THỂ LOẠI
 
Các tình huống chụp ảnh Du lịch Fashion Giới thiệu nhiếp ảnh gia
Phóng sự - Photojournalism Thử nghiệm review thiết bị Tin tức Trao đổi kỹ thuật
Xử lý hậu kỳ
 
Xử lý hậu kỳ
 
Điều chỉnh exposure bằng Overlay và Brush Tool trong Photoshop- Phần 2
Người gửi: admin - 18/09/2005 - Chuyên mục: Xử lý hậu kỳ
Lần xem: 14533 | Đánh giá:
  • Bình chọn
  Bình chọn: 4.8 điểm / 8 đánh giá
In trang này
Tiếp theo phần 1, trong phần 2 tác giả giới thiệu cách sử dụng Photoshop để làm fill flash.

Sử dụng Photoshop làm digital fill flash

Cơ bản thì là vậy nhưng ta có thể ứng dụng vào nhiều trường hợp khác nhau.
ví dụ, mở rộng cách trên và kết hợp với một số masking techniques, ta có Digital Fill Flash



đánh giá: hình này chụp trong điều kiện nắng rất gắt. camera để ở matrix mettering, Av mode. do điều kiện quá "extreme" như vậy, phần hậu cảnh bị quá sáng trong khi tiền cảnh bị quá tối. tuy nhiên, con dê này có lông nên nếu dùng brush như bình thường sẽ rất mất thời gian, không chính xác và dễ bị "halo" vì brush sẽ ăn vào hậu cảnh.
giải pháp: dùng digital fill flash và tạo mask từ chính hình đang có.


trước hết, cần tạo exposure mask.
-Ctrl+Alt+J để duplicate background layer lên layer mới, chọn Blend Mode = Overlay, Opacity 100%, đặt tên là Exposure Mask
(nếu bác nào biết dùng Channel thì duplicate Green Channel lên, sẽ dễ làm việc hơn ^^)



-Desaturate layer này bằng Ctrl+Shift+U
-Ctrl+I để Invert



ta đã gần như có 1 cái mask rất tốt. công việc còn lại là fine tune:
-Nhấn Ctrl+L để vào Levels Dialog Box
-chọn White Point Picker và click vào phần lông. click một vài lần đến khi nào thấy phần lông gần trắng hết thì thôi
-optional: tương tự, chọn black point picker rồi click vào một vài điểm bên ngoài phần lông. bây giờ mask đã gần hoàn thành



-dùng burn tool và dodge tool với brush size lớn, softness 0% để burn toàn bộ phần đen thành đen hẳn, trắng thành trắng hẳn. những chỗ nào ko thể burn hoặc dodge thì dùng brush tool để sơn màu đen hoặc trắng lên
cuối cùng ta có mask như sau




chỉ cần xóa phần màu đen nữa là xong: dùng magic wand tool, click vào phần màu đen, nhấn Alt+Ctrl+D, chọn feather = 4, rồi nhấn Delete 2-3 lần
cuối cùng ta được thế này



vậy là xong. thêm một vài động tác cân chỉnh nho nhỏ nữa là ra final image, để ý thấy lông lá hiện lên rõ mồn một mà vẫn không bị halo tí nào, mắt, mũi & tai cũng hiện rõ hết details ^^

 

Bài viết và ảnh minh họa do tác giả teddyloves viết và chụp . Xin xem ảnh của tác giả teddyloves tại đây

Yêu cầu không sử dụng thông tin trên Vnphoto.net khi chưa được phép.
Bình luận
Gửi lời bình luận
Bạn chưa đăng nhập.
Chỉ có thành viên VNphoto mới có quyền Gửi bình luận.
Nếu bạn đã đăng ký, xin hãy đăng nhập ở đây hoặc đăng ký.
Các bài khác
Làm mịn da hiệu quả và đơn giản, 100% bằng PS
Cân bằng trắng (white balance), dễ thôi!
Điều chỉnh Exposure trong Photoshop - Phần 3 - Nâng cao
Điều chỉnh exposure bằng Overlay và Brush Tool trong Photoshop- Phần 1
Ảnh RAW và Digital Negative
Xem thêm
 
Tác phẩm của Tuần
 
vũ điệu
anhcobra
Xem tất cả các tác phẩm của tuần
 
Tin tức
 
Samsung EX1 - máy ảnh nhỏ cho dân chuyên nghiệp
Canon sẽ \'mini hóa\' DSLR
Ký ức thời gian
 
Giới thiệu nhiếp ảnh gia
 
Nhiếp ảnh gia thời trang: Patrick Demarchelier
Nick Út
Margaret Bourke-White
 
Du lịch
 
Thác McArThur Burney
Phong cảnh Đà Nẵng - Bạch Mã - Huế
 
Trao đổi kỹ thuật
 
Learning to see with a camera
Tự làm Beauty Dish giá rẻ
Bố cục ảnh - Coi vậy mà không phải vậy
Làm gì nếu ảnh của mình bị sử dụng không xin phép?
Bản quyền ảnh thuộc về ai?
Bản quyền về ảnh của trợ lý chụp ảnh (2nd shooter)
Xem tất các bài viết khác
 
Thử nghiệm review thiết bị
 
VNPhoto Companion Backpack - một vài cảm nhận ban đầu
Những điều cần quan tâm trước khi nâng cấp thiết bị
Cẩn thận khi mua pin cho máy ảnh để tránh hàng giả
Lens FOR - Giải pháp hay cho người "Không Sành Điệu"
Mua máy ảnh số D-SLR
 
Các tình huống chụp ảnh
 
Ảnh phố - những tấm hình cơ bản
Để chụp ảnh phong cảnh đẹp cần những gì?
Chụp ảnh Macro - thật đơn giản