Xe lửa ở Indonesia được chia làm 3 hạng từ thấp đến cao: Economy, Business và Executive.
Chất lượng của từng hạng như sau:
Economy: 1 băng ghế mềm 3-4 người ngồi, ko có máy lạnh, không có số ghế (trên vé có, nhưng trên ghế thì không)
Business: 1 băng ghế mềm 2 người ngồi, không có máy lạnh, có số ghế
Executive: 1 băng ghế mền 2 người ngồi, có máy lạnh, có số ghế, hàng rong không được lên.
Trong các tàu hạng economy có 1 toa đặc biệt sát đầu tầu được bỏ trống, hoàn toàn ko có gì. Do các toa phía sau thường khá kín người, toa đặc biệt này cũng được các hành khách tận dụng... lót báo ngồi dưới sàn.
Đi xe lửa hạng economy trong toa đặc biệt này là một trải nghiệm vô cùng thú vị về cuộc sống thường ngày tại Indonesia. Tàu càng về ga cuối toa càng đông lên và cảm nhận về cuộc sống cũng rõ nét hơn với những lượt người bán hàng rong, những nhóm biểu diễn kiếm tiền đủ thể loại.
Thường sẽ không ai quan tâm đến bạn hay nhận ra bạn là người nước ngoài nếu bạn ko nói gì. Những hành khách ở toa này thường là người lao động hoặc khách không mua kịp vé hạng cao hơn. Không giao tiếp được bằng tiếng Anh nhiều nhưng thân thiện.
Wanna feel Indonesian life under its skin? Be sure to take this train.
|