1. Phải thể hiện được emotion trên mặt, trừ phi bạn chụp shadow bóng đổ như mình đã chụp tennis.
2. Bố cục phải càng đơn giản càng tốt nghĩa là yếu tố trong hình phải càng ít càng tốt chỉ cần VDV chính của bạn thôi. Đừng bỏ quá nhiều người khác vào trong ảnh. Closeup là một cách giúp đơn giản những không phải chỉ có cách đó. Bạn hãy xem ảnh tennis mình chụp full body, hầu như lúc nào mặt sân cũng sạch sẽ không có bất cứ yếu tố nào kèm vào trong đó. Đó là sự đơn giản trong bố cục.
3. Ba rules: hình phải có hành động, đơn giản bố cục, emotion trên mặt (dữ dội, nhăn nhó, khóc, cười, đau đớn, tiếc rẻ, la hét etc).
Cám ơn lời bình của bạn về mình. Mình ở trong forum lúc nào mình thấy có bạn nào thật sự nghiêm túc về ảnh thể thao mình đều sẵn sàng giúp đỡ cả với những điều mình biết, cho nên bạn đừng ngại, có gì cứ hỏi mình mình sẽ chỉ dẫn tận tình. Mình không có gì phải dấu nghề các bạn cả.
1. Như mình đã nói với bạn, mình đã từng chụp tennis và bị mất tay, chân, hay đầu là do mình dùng ống fixed quá dài so với cần thiết và VDV nó chạy nganh quá khi xoay sang thì bị mất. Cho nên thật sự với mình ống mình thích nhất là 200-400mm F4 vì không cần phải mang hai máy theo người cùng một lúc, quá nặng khi phải di chuyển thật nhiều trong ngày.
2. Kinh nghiệm cho việc này là dùng ống rộng ra chút xíu. Nếu bạn chụp 70-200mm thì bạn đừng lấy hết 200mm lấy 150-180mm và đừng quá rộng DOF sẽ lớn. Bạn để ý ảnh tennis về sau mình chụp là không bị mất nữa -> kinh nghiệm học khôn ra.
3. Về background:
- Bạn tất nhiên nên lấy người xem vì đó là một phần của giải, chuyện này OK mà trong ảnh đã có.
- Nhưng bạn xem ảnh số 9 chẳng hạn, background bạn lấy luôn cả những người nằm phơi nắng. Khi bạn ngồi xuống, nếu bạn quan sát hoặc chụp một tấm thử, bạn sẽ thấy họ ở phía sau. Bạn phải nên đi sang phải một phút nữa tránh họ luôn. Ý của mình là background lấy vào phải biết cái nào nên bỏ vào cái nào không. Và lỗi này thường gặp rất nhiều ở bạn chưa kinh nghiệm kể cả mình ngày xưa vì bạn chỉ lo chụp lo suy nghĩ subject của bạn mà quên đế ý background.
- Những khoảnh khắc bay lên quăng bóng nếu bạn chỉ cần chụp từ trước mặt đến và closeup vào sao cho bạn loại bỏ background là rất đẹp.
May quá, có Nikonian2006, cao thủ về ảnh sport action ghé xem bộ ảnh của mình và để lại lời bình :)
Rất cảm ơn bạn Nikonian2006 đã góp ý chính xác và chia sẻ kinh nghiệm bổ ích khi bắt đầu chụp action. Thú thật, mình cũng hoàn toàn không ưng ý với bộ ảnh này. Mục đích chính của mình khi chia sẻ ảnh ở vnphoto là mong nhận được những ý kiến của mọi người để mình tiến bộ hơn. Thực sự là để bắt được những khoảnh khắc đắt trong ảnh thể thao không phải dễ cho người chụp chưa có kinh nghiệm như mình. Vì lẽ đó, cách học nhanh nhất là gửi ảnh để được các tay máy kinh nghiệm như bạn chỉ ra điểm lỗi, từ đó rút kinh nghiệm cho những lần sau.
Đúng như bạn nói, ảnh VĐV bị mất chân hay tay là do mình chọn size lens chưa chuẩn, chủ yếu là ham chụp close up VĐV, và xoay máy chưa quen tay. Về background, do địa điểm thi đấu ngoài bãi biển, mình đã chọn nhiều góc chụp khác nhau nhưng không tránh khỏi ảnh bị rối. Cũng có thể mình chưa biết cách chọn điểm đặt góc máy phù hợp, hy vọng nhiều lần thực hành sẽ cải thiện được điểm này. Do đặc thù của môn bóng ném bãi biển, sân bãi thi đấu hẹp và người xem không được tiến sát gần phía sau cầu môn. Hơn nữa, BTC giải không sắp xếp khán đài trên cao nên thật đáng tiếc khi chụp VĐV bay, vị trí chụp đẹp nhất hướng về phía mặt VĐV lại bị trọng tài biên đứng chắn ống kính. Chính vì vậy, các bức ảnh mình chụp VĐV bay trên không, đều chụp từ bên này sân hướng về phía cầu môn bên kia sân. Thành ra, không chụp được chính diện khuôn mặt của VĐV.
Rất cảm ơn Nikonian2006 lần nữa vì những góp ý chia sẻ của bạn!
Bạn chủ, mình vẫn cho bạn năm sao để khuyến khích bạn bởi vì không có nhiều người trong forum đi theo lĩnh vực thể thao ở mức độ thật sự nghiêm túc.
Ảnh action của bạn khi chụp từng cá nhân bạn còn bị mất tay hay chân ở đa số ảnh bạn gửi lên chứng tỏ bạn chưa quen với việc xoay máy và chọn size lens sao cho bạn không bị vấn đề trên khi VDV di chuyển khỏi vị trí đầu tiên. Mình ngày trước cũng hay bị lỗi này, kinh nghiệm là bạn phải dùng lens rộng ra hơn một chút trừ hao vị trí họ di chuyển nhưng sao cho phải không quá rộng vị rộng quá DOF sẽ dầy và nếu chụp ISO cao crop hình sẽ bị mất chi tiết mình chỉ cần nhìn qua hình crop nhiều là mình biết ngay ở chuyện này.
Ngoài ra, khi bạn chụp VDV đang bay bạn phải nên đứng ở vị trí mà chụp họ từ phía trước thì sẽ đẹp hơn vì nó cần phải thấy khuôn mặt để thể hiện emotion của họ.
Bố cục ảnh phải đơn giản để người xem tập trung vào chỉ VDV bạn đang chụp và điều này đòi hỏi trước khi ngồi xuống chụp phải quan sát background không phải chỉ ngồi xuống và bấm máy liên tục. Chụp một tấm thử xem background thế nào và chọn lại vị trí nếu cần.